- Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin vừa tuyên bố việc Phần Lan được chấp nhận là một thành viên của NATO không có nghĩa là quốc gia Bắc Âu này sẽ cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ của mình.
![]() |
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin |
Phát biểu trên được bà Sanna Marin đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Corriere Della Serra của Italia số ra ngày hôm qua (19/5), ngay sau khi Phần Lan và Thụy Điển chính thức cùng nhau nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Bà Sanna Marin đã được đề nghị bình luận về phát biểu của Thủ tướng Thụy Điển về việc Thụy Điển không muốn có căn cứ thường trực của NATO cũng như vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của nước mình thậm chí kể cả khi Thụy Điển được chấp nhận trở thành một thành viên của NATO.
Thủ tướng Marin không trả lời thẳng thắn như Thủ tướng Thụy Điển mà chỉ nói rằng, Phần Lan cũng có cách nghĩ giống như Thụy Điển và rằng quyết định về chuyện đó sẽ do Phần Lan quyết định chứ không phải được áp đặt bởi các nước khác.
Phần Lan và Nga có chung được biên giới kéo dài 830 dặm. Điều này khiến Nga liên tục cảnh báo sẽ trả đũa nếu Phần Lan và nước láng giềng Thụy Điển gia nhập NATO.