- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (26/5) đã không đạt được lập trường chung về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng. Washington đã đề xuất các biện pháp trừng phạt mới sau khi Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa mới nhất trong tuần này, ngay sau chuyến công du Châu Á của Tổng thống Joe Biden.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên bị cáo buộc tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất và hai tên lửa lửa khác. Trước thềm cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield kêu gọi sự đoàn kết trước “mối đe dọa đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế.”
Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết để bác bỏ các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên với lý do nhân đạo, miêu tả các biện pháp đó là “không hiệu quả” và thậm chí là “vô nhân đạo” khi Triều Tiên đang phải chật vật chống lại đại dịch Covid-19.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên từ năm 2006, sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của nước này. Trong những năm qua, các biện pháp trừng phạt nhwamf vào Triều Tiên đã được siết chặt hơn. Kể từ gói trừng phạt gần đây nhất năm 2017, Moscow và Bắc Kinh liên tục cho rằng, áp lực thêm nữa nhằm vào Triều Tiên chẳng đi đến đâu và chẳng khiến Bình Nhưỡng đơn phương giải trừ vũ khí.