- Hungary phủ nhận thông tin được một tờ báo đưa ra, trong đó nói rằng nước này đã sẵn sàng ủng hộ việc EU đưa ra lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga để trừng phạt chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.
![]() |
Budapest đã khẳng định lập trường về vấn đề này sau khi hãng tin ZDF của Đức dẫn các nguồn tin nói rằng các nước “chần chừ” không muốn áp đặt lệnh cấm vận năng lượng của Nga như Áo, Hungary và Slovakia “đã rút lại sự phản đối của họ”.
Phát ngôn viên về các vấn đề quốc tế của Hungary - ông Zoltan Kovacs hôm qua (2/5) đã lên tiếng khẳng định: “Không, các biên tập viên thân mến ở ZDF, Hungary không hề ‘rút lại sự phản đối của mình’. Trên thực tế, lập trường của Hungary đối với việc trừng phạt nhằm vào dầu mỏ và khí đốt của Nga vẫn không có gì thay đổi: Chúng tôi không ủng hộ các biện pháp trừng phạt đó”.
Hungary – nước phụ thuộc nặng nề vào nguồn năng lượng từ Nga, đã cảnh báo rằng việc cắt đứt nguồn cung cấp từ Moscow sẽ làm tổn thương đến nền kinh tế của nước này. “Chúng ta không được áp dụng các biện pháp trừng phạt mà khiến chúng ta tự trừng phạt chính mình thay vì trừng phạt những lực lượng mà chúng ta muốn trừng phạt”, ông Gergely Gulyas – Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary đã nhấn mạnh như vậy.