- Đức chưa sẵn sàng cho lệnh cấm vận toàn diện đối với khí đốt của Nga, Phó Thủ tướng và cũng là Bộ trưởng Kinh tế của Đức – ông Robert Habeck hôm qua (12/5) cho biết. Theo vị quan chức này, Berlin vẫn có nhiều việc cần phải làm trước khi thực hiện bước đi nói trên.
![]() |
Ông Habeck cho biết, áp dụng lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga quá sớm có thể “khiến giá cả gia tăng và có thể làm gián đoạn chuỗi cung cấp.”
“Chúng ta cần phải đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng” để tiếp nhận các nguồn cung cấp thay thế, Bộ trưởng Habeck cho hay.
Đức gần đây đặt ra mục tiêu giảm dần và tiến tới chấm dứt sự phụ thuộc của nước này vào các nguồn năng lượng của Nga trong bối cảnh Moscow thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine. Berlin cho biết họ có kế hoạch thay thế dầu mỏ và than đá của Nga vào cuối năm nay và từ bỏ mua khí đốt của Nga vào năm 2024.