- Điện Kremlin hôm qua (17/5) đã phẫn nộ chỉ trích việc các cường quốc trong nhóm nước G7 và Liên minh Châu Âu tịch thu tài sản đóng băng của Nga và trao nó cho Ukraine là hành động “ăn cướp trắng trợn”.
![]() |
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đã nói với 4 tờ báo của Châu Âu rằng ông để ngỏ khả năng tịch thu các tài sản của nhà nước Nga để hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái thiết lại đất nước Ukraine và rằng ý tưởng này đang được đưa ra thảo luận trong các nước G7 cũng như EU.
Phản ứng trước thông tin trên, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên rằng không ai thông báo cho Nga về hành động đó - một hành động mà ông này miêu tả là “bất hợp pháp, trắng trợn và tất nhiên sẽ bị đáp trả xứng đáng… Đó rõ ràng là một hành động ăn cướp."
Các cường quốc trong G7 đã cấm các hoạt động giao dịch với ngân hàng trung ương Nga và đóng bằng các tài sản trị giá 300 tỉ USD của Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine hồi tháng Hai.