- Vẫn có thể giải cứu các binh sĩ Ukraine bị quân đội Nga bao vây ở thành phố Mariupol, nhưng Kiev sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của nước ngoài, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua (21/4) đã nói như vậy. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã hoàn toàn quét sạch lực lượng trung thành với Kiev ra khỏi Mariupol, chỉ còn lại một con số nhỏ còn đang cố thủ trong tổ hợp nhà máy Azovstal.
![]() |
Tổng thống Volodymyr Zelensky |
“Vẫn có một con đường quân sự” để phá vỡ vòng vây quanh Mariupol, Tổng thống Zelensky cho báo chí địa phương biết trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tây Bay Nha và Đan Mạch ở thủ đô Kiev.
“Chúng tôi cần chuẩn bị cho điều đó. Chúng tôi đang chuẩn bị một cách mạnh mẽ nhưng ở đây chúng tôi cần sự giúp đỡ của các đối tác. Rất khó nếu chúng tôi phải tự tiến hành”, ông Zelensky nói thêm.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng thành phố cảng Mariupol đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của các lực lượng Nga và nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ngoại trừ một nhóm nhỏ đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal. Ông Shoigu ước tính con số này là khoảng 2.000 binh sĩ.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 8.100 binh sĩ, lính du kích và lính đánh thuê của Ukraine có mặt ở Mariupol khi thành phố này bị bao vây hồi tháng trước. 1.478 trong số này đã đầu hàng.