- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng bằng cách “không sẵn sàng lên án cuộc xâm lược của Nga”, Trung Quốc đã tạo ra một thách thức đối với liên minh thời Chiến tranh lạnh này.
![]() |
| Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg |
Bắc Kinh đến nay vẫn giữ lập trường trung lập về cuộc xung đột ở Ukraine nhưng cáo buộc NATO đã gây ra cuộc khủng hoảng bằng cách mở rộng sang Đông Âu.
“Chúng ta đã thấy Trung Quốc không sẵn sàng lên án cuộc tấn công của Nga và Bắc Kinh đã cùng với Moscow đặt hoài nghi về quyền của các nước trong việc được chọn lối đi riêng”, ông Stoltenberg hôm qua (7/4) đã nói như vậy với các phóng viên ở Brussels, sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng các nước NATO cùng với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba và các quan chức đến từ Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc.
“Đó là một thách thức nghiêm trọng đối với tất cả chúng ta. Nó thậm chí khiến chúng ta cảm thấy rằng việc chúng ta sát cánh bên nhau trở nên quan trọng hơn”, ông Stoltenberg nói thêm.
Trung Quốc liên tục kêu gọi kết thúc cuộc chiến ở Ukraine bằng con đường ngoại giao nhưng nước này không tham gia vào cùng các cường quốc phương Tây để trừng phạt Moscow. Trung Quốc tiếp tục làm ăn thương mại với nước láng giềng Âu-Á của họ.
















