- Chính quyền Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước việc Lầu Năm Góc có ý định tăng cường cung cấp vũ khí cho Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian hôm qua (6/4) cho biết tại một cuộc họp báo.
![]() |
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian |
Theo nhà ngoại giao Zhao Lijian, chính quyền Trung Quốc coi việc Mỹ cũng cấp vũ khí cho Đài Loan là hành động vi phạm các thỏa thuận song phương và xâm phạm các lợi ích quốc gia của Trung Quốc. "Mỹ nên hủy bỏ việc cung cấp vũ khí và ngừng tiến hành các cuộc tập trận quân sự với sự tham gia của Đài Loan”, ông Zhao nhấn mạnh.
Như lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố trước đó hồi đầu tuần, Mỹ có kế hoạch cung cấp vũ khí và thiết bị cho Đài Loan từ lập trường điều đó là cần thiết để phòng thủ. Theo vị quan chức quân sự cấp cao nhất của Mỹ, Washington đang hoàn thành các cam kết của nước này với Taipei.
Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan đã bị chia cắt năm 1949, sau một cuộc nội chiến, và kể từ đó đến nay Bắc Kinh luôn khẳng định mục tiêu kiên quyết thống nhất Đài Loan vào Trung Quốc. Bắc Kinh công khai ý định sẵn sàng dùng vũ lực đối với VLT Đài Loan nếu khu vực này tìm cách đòi độc lập với Trung Quốc. Vì thế, Đài Loan vẫn luôn canh cánh cái gọi là “mối đe dọa từ Trung Quốc” đối với hòn đảo này.
Dưới thời bà Tsai Ing-wen lãnh đạo, Đài Loan công khai thực hiện nhiều bước đi nhằm đối phó với Trung Quốc như tăng chi tiêu quân sự, tăng cường mua sắm vũ khí và mở rộng hợp tác với các nước lớn, đặc biệt là đồng minh Mỹ. Và Mỹ cũng công khai hỗ trợ Đài Loan về nhiều mặt. Thực tế này khiến Bắc Kinh bất mãn và khó chịu.