- Trung Quốc đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt nặng nề mà Washington áp đặt lên Moscow vì cuộc xung đột ở Ukraine, nói rằng các biện pháp đó là công cụ sai lầm để tháo ngòi nổ cuộc khủng hoảng hiện nay.
![]() |
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian |
“Leo thang các biện pháp trừng phạt chẳng có ích gì trong việc làm dịu tình hình mà chỉ tạo thêm ra các vấn đề mới đối với thế giới trong bối cảnh đại dịch”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian hôm qua (11/4) đã phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo.
Theo ông Zhao, Washington nên thúc đẩy hòa bình bằng các bước đi thực tế thay vì tìm cách sử dụng các biện pháp trừng phạt để bảo vệ “vị trí bá quyền” và “thu lợi bất hợp pháp”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh rằng cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow nên được giải quyết thông qua đối thoại.
“Chúng tôi khuyến khích cả hai bên duy trì động lực của tiến trình đàm phán và phấn đấu đạt được các kết quả và hòa bình”, ông Zhao cho biết đồng thời thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò mang tính xây dựng trong tiến trình này.
Kể từ khi Moscow phát động chiến dịch tấn công Ukraine, Bắc Kinh từ chối lên án chiến dịch quân sự của Nga và cũng từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga bất chấp áp lực từ Mỹ và các đồng minh.
Trong phát biểu hồi đầu tháng Tư, ông Zhao từng cáo buộc Washington “chính là thủ phạm và là người châm ngòi chính cho cuộc khủng hoảng Ukraine” vì việc nước này ngoan cố mở rộng NATO về phía biên giới của Nga – bước đi được xem là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Moscow.