- Ukraine hôm qua (4/4) đã tức giận lên án “chính sách nhượng bộ” của cựu Thủ tướng Angela Merkel đối với Moscow trước đây trong bối cảnh giới lãnh đạo phương Tây đối mặt với sức ép lớn hơn về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Nga.
![]() |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, việc bà Merkel từ chối không cho Ukraine gia nhập NATO vào năm 2008 cuối cùng đã dẫn đến vụ thảm sát ở Bucha, khu vực ngoại ô thủ đô Kiev.
Vào năm 2008, các nhà lãnh đạo Châu Âu, trong đó có bà Merkel và cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, đã bác bỏ nỗ lực muốn gia nhập NATO của Ukraine. "Tôi mời bà Merkel và ông Sarkozy đến thăm Bucha và xem xem chính sách nhượng bộ Nga của họ đã dẫn đến điều gì trong 14 năm", ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu hồi cuối tuần vừa rồi.
"Họ nghĩ rằng, bằng cách từ chối Ukraine, họ sẽ làm Nga hài lòng. Bây giờ chúng tôi đang phải chiến đấu giành giật sự sống trong cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất ở Châu Âu kể từ Thế chiến II."
Đáp lại lời chỉ trích trên, bà Merkel thẳng thừng tuyên bố bà “vẫn kiên quyết ủng hộ quyết định của mình ở hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008 ở Bucharest".
Lời chỉ trích trên được đưa ra trong bối cảnh phương Tây đang lên án mạnh mẽ vụ thảm sát ở Bucha và tìm cách tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Tuy nhiên, Moscow bác bỏ cáo buộc về việc họ gây ra vụ thảm sát ở Bucha, tố ngược lại rằng vụ việc đó hoàn toàn là do sự dàn dựng của Kiev.