- Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từng đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hòa bình một cơ hội chỉ vài ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine khi đó đã thẳng thừng từ chối, tờ Thời báo Phố Wall đưa tin.
![]() |
| Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky |
Theo tờ báo của Mỹ, Thủ tướng Scholz đã thực hiện “nỗ lực cuối cùng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Moscow và Kiev” chỉ chưa đầy một tuần trước khi các lực lượng Nga tiến vào Ukraine hôm 24/2.
Cụ thể, hôm 19/2, Thủ tướng Đức đã nói với Tổng thống Zelensky ở Munich “rằng Ukraine nên từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và tuyên bố trung lập như một phần của thỏa thuận an ninh Châu Âu lớn hơn giữa Nga và phương Tây”, tờ Thời báo Phố Wall cho hay. Tờ Nhật báo này cũng cho biết, “thỏa thuận sẽ được ký kết giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Biden và hai nhà lãnh đạo này sẽ cùng đảm bảo an ninh cho Ukraine”.
Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã từ chối lời đề nghị nhượng bộ để tránh đối đầu trên, nói rằng “Không thể tin tưởng Tổng thống Putin sẽ tuân theo một thỏa thuận như thế và rằng hầu hết người Ukraine muốn gia nhập NATO”, tờ Thời báo Phố Wall đưa tin nhưng không tiết lộ nguồn tin.
“Câu trả lời của ông ấy đã khiến giới chức Đức lo ngại về việc mất đi cơ hội hòa bình”, tờ Thời báo Phố Wall cho biết thêm.
Thủ tướng Đức Scholz và Tổng thống Ukraine Zelensky thực sự đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich.
















