- Giới chức cấp cao của Mỹ sẽ được cử đến quần đảo Thái Bình Dương trong tuần này trong bối cảnh phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cảnh báo về “sự bất ổn” nếu Solomon ký một thỏa thuận song phương với Trung Quốc.
![]() |
Nhà Trắng hồi cuối tuần vừa rồi thông báo một phái đoàn của Mỹ bao gồm “các đại diện đến từ Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ” sẽ đến quần đảo Solomon trong tuần này trong bối cảnh Washington đang muốn ngăn chặn quốc đảo Solomon ký một thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng giới chức Mỹ sẽ thảo luận “về những quan ngại liên quan đến Trung Quốc” với chính phủ Solomon. Phát ngôn viên Price nhấn mạnh chính sách của Mỹ trong khu vực “không phải là về Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác” nhưng ông này tiếp tục nhấn mạnh rằng “việc ký một thỏa thuận như vậy sẽ làm gia tăng sự bất ổn trên quần đảo Solomon.”
Theo bản phác thảo thỏa thuận bị rò rỉ ra bên ngoài, quần đảo Solomon có thể “yêu cầu Trung QUốc đưa cảnh sát, quân đội và các lực lượng thực thi pháp luật, lực lượng vũ trang” đến nước họ trong trường hợp xảy ra bạo lực, như là các vụ bạo loạn từng làm rung chuyển quốc đảo khoảng 700.000 dân vào năm 2019. Theo các điều khoản được đưa ra trong thỏa thuận, các tàu hải quân Trung Quốc có thể sử dụng cơ sở hạ tầng của Solomon cho hoạt động nghỉ chân hoặc bổ sung hậu cần.
Trước đó, Australia và New Zealand đều lên tiếng bày tỏ quan ngại về thỏa thuận giữa Solomon và Trung Quốc.