- NATO có kế hoạch làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ ở Châu Á để đối phó với “thách thức an ninh” ngày càng lớn từ phía Trung Quốc – nước từ chối lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua (5/4) đã cho biết như vậy trong một cuộc họp báo.
![]() |
Ông Stoltenberg thông báo liên minh quân sự phương Tây sẽ chủ trì một cuộc họp giữa ngoại trưởng các nước thành viên cùng với Ngoại trưởng của Phần Lan, Thụy Điển, Gruzia và EU. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh, các đối tác Châu Á-Thái Bình Dương như Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng được mời đến tham dự, nói rằng cuộc khủng hoảng an ninh hiện nay “có hệ lụy đến toàn cầu.”
Ngoại trưởng các nước tham gia cuộc họp sẽ thảo luận về những khái niệm chiến lược mới dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, cuộc họp này cũng sẽ chứng kiến lần đầu tiên các nước bàn đến vấn đề “ảnh hưởng ngày càng gia tăng và chính sách dọa dẫm của Trung Quốc trên sân khấu quốc tế, gây ra một thách thức có tính hệ thống đến an ninh của chúng ta cũng như các nền dân chủ của chúng ta”, ông Stoltenberg đã nói như vậy
“Chúng tôi thấy rằng Trung Quốc không sẵn sàng lên án cuộc xâm lược của Nga và cùng với Moscow hoài nghi về quyền của các nước trong việc được chọn lối đi riêng”, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết đồng thời kêu gọi các nền dân chủ đứng lên đấu tranh bảo vệ các giá trị của họ, chống lại “các cường quốc độc tài.”
















