- Đức sẽ ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Nga vào cuối năm nay, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm qua (20/4) cho biết.
![]() |
“Tôi tuyên bố rõ ràng rằng, đúng vậy, Đức sẽ dần dần ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga”, Ngoại trưởng Baerbock cho biết sau cuộc gặp với các nước đối tác Baltic.
“Chúng tôi sẽ giảm nhập khẩu một nửa vào mùa hè này và sẽ giảm xuống con số 0 vào cuối năm nay. Sau đó, nhập khẩu khí đốt cũng như vậy, theo một lộ trình chung của Châu Âu bởi vì việc chấm dứt cùng nhau, sự chấm dứt hoàn toàn của Liên minh Châu Âu đối với hoạt động nhập khẩu nhiên liệu của Nga thể hiện sức mạnh chung của chúng tôi”, bà Baerbock nhấn mạnh.
Đức – nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, gần đây đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Các con số thống kê cho thấy, dầu mỏ của Nga chiếm khoảng 25% nhập khẩu dầu mỏ của Đức tính đến tháng Tư, giảm 35% trước khi Nga bắt đầu chiến dịch tấn công Ukraine. Việc ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga sẽ khó khăn hơn với Đức bởi riêng trong quý đầu của năm nay, Đức nhập khẩu 40% nhu cầu khí đốt từ Nga.