- Quyết định của quần đảo Solomon trong việc ký một hiệp ước an ninh với Trung Quốc sẽ không làm tổn thương hay phá hoại hòa bình và sự cân bằng trong khu vực, Thủ tướng Manasseh Sogavare hôm qua (19/4) cho Quốc hội biết.
![]() |
Thủ tướng Sogavare xác nhận hiệp ước an ninh đã được Ngoại trưởng hai nước Trung Quốc và Solomon ký kết. Một ngày sau, Trung Quốc đã thông báo về lễ ký kết này tại một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh.
Động thái trên làm dấy lên lo ngại ở Australia về khả năng quân đội Trung Quốc sẽ hiện diện ở khu vực cách nước này chưa đầy 2.000km.
Mỹ, Nhật Bản, New Zealand và Australia đều chia sẻ quan ngại về hiệp ước an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon và “nguy cơ nghiêm trọng từ hiệp ước này đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.
Nội dung của hiệp ước chưa được tiết lộ nhưng theo bản phác thảo thỏa thuận bị rò rỉ ra bên ngoài, quần đảo Solomon có thể “yêu cầu Trung QUốc đưa cảnh sát, quân đội và các lực lượng thực thi pháp luật, lực lượng vũ trang” đến nước họ trong trường hợp xảy ra bạo lực, như là các vụ bạo loạn từng làm rung chuyển quốc đảo khoảng 700.000 dân vào năm 2019. Theo các điều khoản được đưa ra trong thỏa thuận, các tàu hải quân Trung Quốc có thể sử dụng cơ sở hạ tầng của Solomon cho hoạt động nghỉ chân hoặc bổ sung hậu cần.