- Ấn Độ đang phải đối mặt với sức ép mạnh mẽ từ Mỹ và các nước phương Tây đòi nước này phải có lập trường cứng rắn hơn với Nga trong bối cảnh Moscow và New Delhi vốn có mối quan hệ tốt đẹp truyền thống trong nhiều năm qua.
![]() |
| Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Kinh tế Quốc tế Daleep Singh |
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Nga và Châu Âu tuần vừa rồi đã liên tiếp đến thăm Ấn Độ để gặp gỡ giới chức ở New Delhi. Diễn biến này cho thấy nỗ lực của cả Moscow và Washington nhằm lôi kéo Ấn Độ về phía mình trong cuộc đối đầu gay gắt giữa hai bên trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay.
Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Kinh tế Quốc tế Daleep Singh – kiến trúc sư chính của các biện pháp trừng phạt dưới thời ông Biden nhằm vào Nga, tuần trước đã đến Ấn Độ để gặp các quan chức chính phủ ở New Delhi. Trong cuộc gặp này, ông Singh đã chỉ trích việc New Delhi nhập khẩu dầu mỏ của Nga và phụ thuộc vào vũ khí quân sự của Moscow.
Trong cuộc họp báo với các phóng viên hồi tuần trước, ông Singh đã nói Mỹ không muốn chứng kiến “việc tăng tốc nhanh chóng” trong hoạt động nhập khẩu dầu mỏ từ Nga vào Ấn Độ - một điều mà có thể giúp cho Nga rất nhiều khi Mỹ và các nước Châu Âu đang cấm hoặc tìm cách giảm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga.
Chính quyền Tổng thống Biden và giới nghị sĩ Mỹ đang tỏ ra ngày càng khó chịu trước việc Ấn Độ đứng bên lề trong chiến dịch gây sức ép của họ nhằm vào Nga.
















