- Nhà đàm phán hàng đầu của Nga trong tiến trình đàm phán hòa bình với Ukraine - ông Vladimir Medinsky hôm qua (30/3) tiết lộ Kiev đã nhất trí về nguyên tắc với việc chính thức trở thành nước trung lập. Nỗ lực của nước này trong việc gia nhập NATO là một trong những lý do khiến Moscow tuyên bố phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine hồi tháng trước.
![]() |
| Nhà đàm phán hàng đầu của Nga trong tiến trình đàm phán hòa bình với Ukraine – ông Vladimir Medinsky |
Ông Medinsky đã đưa ra tiết lộ trên một ngày sau khi Nga và Ukraine tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhà đàm phán chính của Nga, nhóm đàm phán của Ukraine đã phác thảo kế hoạch đưa ra một lộ trình tiến tới một thỏa thuận hòa bình trong tương lai.
“Ngày hôm qua, lần đầu tiên, phía Ukraine thông báo không chỉ bằng miệng mà còn bằng văn bản rằng họ đã sẵn sàng đáp ứng một số những điều kiện quan trọng nhất để thiết lập trở lại mối quan hệ láng giềng bình thường, tốt đẹp và có hy vọng với Nga trong tương lai”, ông Medinsky cho hay.
Để tôi nhắc các bạn nhớ lại rằng sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine, Nga trong nhiều năm qua đã đưa ra những yêu cầu này cho chính quyền Kiev và các nước bảo trợ cho họ, đặc biệt là Mỹ. Nga đã đề xuất đàm phán, đề xuất để tiến hành ký kết nhiều loại thỏa thuận nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine cũng như đảm bảo các lợi ích quốc gia của Nga trong khu vực, ông Medinsky nói thêm.
Tuy nhiên, tất cả những yêu cầu đó đã bị phớt lờ trong nhiều năm. Và Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương cũng đã tạo ra một thành trì chống Nga từ Ukraine, chính xác hơn là từ lãnh thổ của Ukraine trong nhiều năm, nhà đàm phán của Nga nhấn mạnh.
Theo ông Medinsky, việc Ukraine gia nhập NATO, việc NATO thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Ukraine dường như là một vấn đề đã được giải quyết. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian.
















