- Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine “sớm nhất có thể”, Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi hôm qua (7/3) cho biết đồng thời ca ngợi mối quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc với Nga là mối quan hệ “bền chặt như đá”.
![]() |
Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi |
Trung Quốc đã từ chối lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine hoặc miêu tả đó là một cuộc xâm lược đồng thời kêu gọi các nước phương Tây tôn trọng “những lo ngại về an ninh hợp pháp” của phía Nga.
Theo ông Wang, các nguyên nhân gây ra “tình hình Ukraine” hiện giờ rất “phức tạp” và nó không xảy ra sau một đêm.
"Giải quyết những vấn đề phức tạp đòi hỏi sự bình tĩnh và lý trí, thay vì đổ thêm dầu vào lửa và đẩy cao các mâu thuẫn”, Ngoại trưởng Trung Quốc đã phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo.
Trung Quốc đã làm “một số việc” để thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình và đã tiếp xúc với tất cả các bên. "Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hòa bình và tăng cường đối thoại”.
Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực của riêng mình để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và Hội Chữ Thập đỏ Trung Quốc sẽ cung cấp viện trợ cho Ukraine “sớm nhất có thể”. Trung Quốc nhấn mạnh, “hành động nhân đạo” phải tuân theo nguyên tắc trung lập và công bằng. Các vấn đề nhân đạo không nên bị chính trị hóa, ông Wang nói thêm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vài giờ trước khi khai mạc Thế Vận hội Olympics Mùa đông ở thủ đô Bắc Kinh và hai bên đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược tầm rộng nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ. Hai nhà lãnh đạo Nga, Trung tuyên bố “không có vùng cấm trong các lĩnh vực hợp tác song phương giữa hai nước”.
Ngoại trưởng Wang ca ngợi mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc “bền chắc như đá” và viễn cảnh hợp tác song phương là rất tươi sáng.