- Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ấn Độ vì việc nước này phụ thuộc vào thiết bị và vũ khí quân sự của Nga. Bước đi này là một phần trong một loạt biện pháp mà phương Tây đang thực hiện nhằm khiến Nga phải trả giá vì cuộc tấn công vào Ukraine.
![]() |
Ông Donald Lu – Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Nam Á của Mỹ, hôm qua (3/3) đã nói với nghị sĩ trong một phiên điều trần rằng chính quyền Mỹ đang đánh giá xem mối quan hệ quân sự thân thiết lâu đời giữa Ấn Độ với Nga gây ra mức độ đe dọa như thế nào đối với an ninh của Mỹ.
"Đó là một vấn đề mà chúng tôi đang tìm hiểu rất kỹ bởi chính quyền đang cân nhắc vấn đề lớn hơn là liệu có áp dụng các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) hay là miễn các biện pháp trừng phạt đó”, ông Lu cho hay.
Được Tổng thống Donald Trump ký thành luật vào tháng 8 năm 2017, CAATSA áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt khác nhau nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên. Đạo luật này cho cho phép Mỹ trừng phạt các nước thứ ba có hợp tác với ngành tình báo và quốc phòng Nga.
Tuy nhiên, một dự luật quốc phòng sau đó cho phép Tổng thống Mỹ có quyền miễn các biện pháp trừng phạt cho một nước nào đó vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Washington từng đe dọa trừng phạt Ấn Độ theo CAATSA vì mua các hệ thống tên lửa S-400 của Nga.