- Nga đã trục xuất 10 nhà ngoại giao từ các nước Estonia, Latvia và Lithuania để đáp trả một động thái tương tự của các nước Baltic hồi tuần trước.
![]() |
Trong tuyên bố được phát đi ngày hôm qua (29/3), Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ “sự phản đối quyết liệt trước các hành động phi lý và thiếu chuyên nghiệp” của ba nước nói trên.
Cuộc chiến ngoại giao giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang sau khi Moscow phát động chiến dịch tấn công Ukraine, dẫn đến một loạt nước Châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga.
“Dựa trên nguyên tắc có đi có lại”, Nga đã trục xuất 4 nhà ngoại giao của Đại sứ quán Lithuania, 3 nhà ngoại giao của Đại sứ quán Latvia và ba đại diện ngoại giao của Estonia.
“Họ đã nhận được lệnh rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga cùng khung thời điểm được đặt ra đối với các nhà ngoại giao Nga bị các nước Baltic trục xuất”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Trước đó, hôm 18/3, các nước Baltic đã tuyên bố trục xuất một loạt các nhà ngoại giao Nga, cáo buộc họ vi phạm Hiệp ước Vienna về Quan hệ ngoại giao cũng như “lan truyền thông tin không đúng với ý định bào chữa cho các hành động quân sự của Nga.”
















