- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi cuối tuần qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Wang Yi về cuộc xung đột của Nga với Ukraine và chính sách của Trung Quốc với Đài Loan.
![]() |
Trong cuộc điện đàm, ông Wang được cho là đã nói với ông Blinken rằng cuộc xung đột ở Ukraine rất phức tạp và “có liên quan chặt chẽ đến lợi ích an ninh của nhiều bên”, tờ Tân Hoa xã đưa tin.
Ngoại trưởng Wang kêu gọi người đồng cấp Mỹ không chỉ tập trung vào giải quyết cuộc khủng hoảng trước mắt mà còn phải duy trì sự ổn định lâu dài trong khu vực. Ông Wang cũng bày tỏ niềm tin của Trung Quốc vào việc cuộc xung đột với Ukraine sẽ được giải quyết bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại.
“Ngoại trưởng Wang nói rằng phía Trung Quốc hy vọng cuộc chiến sẽ chấm dứt sớm nhất có thể, tình hình chiến sự sẽ dịu lại và an ninh cũng như tài sản của người dân được bảo vệ một cách hiệu quả. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn sẽ được ngăn chặn”, tờ Tân Hoa xã đưa tin đồng thời cho biết thêm ông Wang còn nói rằng Trung Quốc phản đối bất kỳ hành động “đổ thêm dầu vào lửa” nào.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Wang cũng nói với người đồng cấp Blinken rằng Mỹ, NATO và Liên minh Châu Âu nên tham gia vào “các cuộc đối thoại bình đẳng”, nên thừa nhận mâu thuẫn giữa các cường quốc trong những năm qua và “chú ý đến ảnh hưởng tiêu cực của việc NATO bành trướng về hướng đông đối với an ninh của nước Nga”.
Về chủ đề Đài Loan, ông Wang được cho là đã bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc” về những tuyên bố và hành động gần đây của giới chức Mỹ đối với vấn đề Đài Loan, đi ngược lại chính sách Một Trung Quốc của Bắc Kinh.
Về phía Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Blinken đã cảnh báo người đồng cấp Wang rằng “thế giới đang dõi theo để xem nước nào đứng lên bảo vệ các nguyên tắc cơ bản là tự do, tự quyết và chủ quyền”.
















