- Cuộc khủng hoảng Ukraine và phản ứng của phương Tây có thể “đẩy” Nga về phía Trung Quốc, Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại của EU - ông Josep Borrell đã cảnh báo như vậy trong lễ khai mạc Diễn đàn Doha hồi cuối tuần vừa rồi.
![]() |
| Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau |
Làm như vậy có thể dẫn đến việc tạo ra một vết nứt lớn giữa phía bắc và phía nam, nhà ngoại giao của EU giải thích đồng thời nhấn mạnh một kịch bản như vậy nên được tránh.
“Một trong những hậu quả tồi tệ của những gì đang xảy ra hiện nay là chúng ta đẩy Nga về phía Trung Quốc và chúng ta có thể tạo ra một sự chia cắt giữa khu vực đông nam và khu vực tây bắc của trái đất”, ông Borrell đã phát biểu như vậy.
Trước hết, phương Tây nên tăng cường các nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine nhằm tránh dẫn đến sự rạn nứt như đã nói ở trên.
“Để tránh được xu thế này, điều đầu tiên là chấm dứt cuộc chiến tranh gây hấn, cuộc chiến tranh tiêu hao này”, nhà ngoại giao EU cho biết, đồng thời vạch ra chiến lược của phương Tây là viện trợ quân sự cho Ukraine và trừng phạt Nga.
















