- Việc không đỗ vào ngành “hot”, chọn không đúng ngành mong muốn… luôn là băn khoăn lớn nhất của các thí sinh đại học hàng năm. Với Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (ĐH KT-QD), vẫn có cách để thí sinh chọn ngành lạ, dễ đỗ, sau đó vẫn được học ngành mong muốn…
Chỉ tiêu tuyển sinh tăng 3%
Tại buổi tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp này nằm trong chuỗi chương trình Tư vấn tuyển sinh & Hướng nghiệp mang tên “Chọn chuẩn trường – đi chuẩn đường” do Cổng Tư vấn Tuyển sinh và Hướng nghiệp của HOCMAI (huongnghiep.hocmai.vn) tổ chức miễn phí cho học sinh THPT, TS. Lê Việt Thủy - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nêu một số điểm khác biệt của việc tuyển sinh của trường năm nay.
Theo thầy Thủy, chỉ tiêu tuyển sinh của trường tăng lên chỉ khoảng 3%, tập trung vào việc nâng số lượng sinh viên tham gia vào các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh của trường. Thêm vào đó, Ngành Khoa học Dữ liệu cũng tăng chỉ tiêu lên một chút theo nhu cầu xã hội.
Hiện tại, ĐH KT-QD chưa công bố chính thức tiêu chí tuyển sinh năm nay vì còn đợi các công bố hướng dẫn của Bộ Giáo dục – Đào tạo, TS Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa Toán Kinh tế - ĐH KT-QD cũng cho biết một số thay đổi như tỉ lệ tuyển sinh qua điểm số của kỳ thi tốt nghiệp PTTH sẽ được giảm chỉ còn khoảng 15% tổng chỉ tiêu tuyển.
Thay vào đó là việc mở rộng các cách thức tuyển sinh khác như sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực của Quốc gia của cả Hà Nội và TPHCM, kết quả kỳ thi Đánh giá Tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội để xét tuyển. Bằng cách này, các thí sinh có thể tham dự nhiều kỳ thi để có một kết quả cao nhất để xét tuyển.
Theo thầy Thế, năm nay ĐH KT-QD không có ngành nào mới, chỉ có những thay đổi nhỏ như 3 ngành Ngân hàng, tài chính công, và tài chính doanh nghiệp được gộp thành Ngành Tài chính Ngân hàng, ngành kiểm toán được tách ra riêng thành một ngành độc lập.
Theo dự tính, đến đầu tháng 5/2022, ĐH KT-QD mới bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển theo tài năng. Nhưng theo Bộ Giáo dục Đào tạo, các thí sinh sẽ không nộp hồ sơ giấy, mà đăng ký tất cả qua hình thức trực tuyến; các thí sinh chỉ đăng ký sau khi có điểm tốt nghiệp dự tính là đến tháng 6/2022; Bộ sẽ xây dựng hệ thống để xét lọc ảo, tránh việc học sinh đăng ký và đậu nhiều trường, mất cơ hội của thí sinh khác.
Từ nay đến khi trường nhận hồ sơ, thì từng khoa của ĐH KT-QD sẽ có các livestream tư vấn riêng kỹ càng cho các thí sinh muốn vào khoa. Mỗi website của khoa có ghi nhận các chương trình đào tạo và cơ hội việc làm, các thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo để chọn đúng ngành học.
![]() |
Xu thế học bằng tiếng Anh, chuẩn quốc tế
Thầy Thế cho biết, khoảng 4 năm gần đây, ĐH KT-QD có các chương trình đặc thù do khoa và viện của trường tự xây dựng. Chương trình được điều tra, nghiên cứu kỹ từ nhu cầu cao của XH, tương đồng với các chương trình trên thế giới, và quan trọng nhất là được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Hiện ĐH KT-QD có 15 chương trình đặc thù như vậy, ngài ra, còn có các ngành có mối liên kết chặt chẽ với các trường nước ngoài, như ngành logistics có kết hợp với các trường ở New Zealand.
“Tất cả các chương trình này đều được xét kỹ trên nhu cầu xã hội, người học có năng lực tốt về tiếng Anh, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, cơ hội công việc khi ra trường vì thế rộng mở hơn”, thầy Thế tư vấn.
Theo thầy Thủy, các sinh viên quyết tâm với học tập cũng không cần quá lo lắng về trình độ tiếng Anh khi chọn vào các ngành này, bởi môi trường học và bạn bè có thể kéo trình độ các bạn sinh viên lên, thay đổi con người mình.
“Chủ trương của trường về lâu dài sẽ chuyển sang giảng dạy ít nhất 50% bằng tiếng Anh, quốc tế hóa. Khi vào trường, sinh viên cần cố gắng để nâng cao khả năng tiếng Anh, CNTT, phân tích dữ liệu… nhằm có đủ kỹ năng để ra trường có thể bắt tay vào công việc ngay”, thầy Thủy nói.
Theo kinh nghiệm của các thầy thì có lẽ nghề sẽ chọn người, ít có ai có thể làm công việc trùng khớp toàn bộ chỉ với ngành học, kiến thức đã học trong trường, nhất là trong thời điểm mà xã hội thay đổi nhanh như hiện nay.
“Kiến thức có thể lạc hậu rất nhanh chỉ sau 5-7 năm, sinh viên cần phải tự học và thích ứng, hiểu biết CNTT, phân tích dữ liệu, tiếng Anh để có thể áp dụng trong công việc khi ra trường”, thầy Thế khuyên.
Chọn ngành dễ để học ngành hot
Trả lời câu hỏi “chọn ngành nào dễ đỗ nhất ở ĐH KT-QD” của một học sinh ở Hà Nội, thầy Thế cho biết, các năm trước, trường có 3 mức, ngành “hot” có số điểm đổ tứ 28 trở lên, ngành trung bình có mức điểm đỗ 25-26 điểm và các ngành còn lại. Thí sinh cần xem xét việc mình muốn vào trường bằng cách nào, khả năng của mình, ngay cả các ngành không cạnh tranh cao cũng có ngành rất hay và nhiều tiềm năng mà nhu cầu xã hội rất cần ở thời gian tới.
Sinh viên Phạm Hà An đang học Lớp Kinh doanh quốc tế Tiên tiến tại trường, tư vấn các bạn thí sinh có thể thực hiện các bài test về 16 nhóm tính cách, AI sẽ giúp ta nhìn rõ sở thích của ta, từ đó có thể bắt đầu chọn các nhóm ngành phù hợp với mình và xem thử các nhóm ngành ấy những năm trước tuyển đầu vào ra sao để có thể chọn ngành phù hợp với khả năng.
“Các thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành, để rớt ngành này thì còn ngành khác, trước tiên để vào trường đã, sau đó rồi chọn tiếp”, thầy Thế cười và tiết lộ. Lý do của bí mật này là ĐH KT-QD có cơ chế cho học 2 ngành cùng lúc.” – thầy Thế “bật mí”.
Theo tư vấn của thầy Thế, khi đã trở thành sinh viên của trường ở bất cứ ngành nào, và có số điểm học kỳ 1 đủ trung bình, sinh viên có thể đăng ký học ngành 2 tùy chọn. Đây là lúc mà các bạn có thể đăng ký vào ngành học mình đã nhắm tới từ trước, các sinh viên có thể bắt đầu ngành 2 từ học kỳ 2 năm thứ nhất. Các bạn học 2 ngành có thể ra trường ở mức thời gian 4 năm rưỡi thay vì 4 năm như học 1 ngành.
Một thuận lợi nữa, đó là các môn trùng nhau ở 2 ngành có thể chuyển điểm cho nhau, điều này sẽ giúp bớt học phí vì học theo tín chỉ.
Tuy nhiên, thầy Thế cũng nhắn nhủ các bạn học sinh là “không quá quan trọng ngành hot đâu”, vì ĐH KT-QD đào tạo rộng, hợp nhu cầu.
“Dù sao, học 2 ngành sẽ vất vả hơn nhưng có 2 bằng, dễ có cơ hội có việc làm tốt hơn”, thầy Thế gợi ý.
Trong buổi tư vấn, các ngành lạ của ĐH KT-QD như Quản lý Tài nguyên, Logistics, Chương trình đào tạo cử nhân về Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh học bằng tiếng Anh (B-BAE) cũng được các thí sinh quan tâm tìm hiểu.
Các tư vấn thực tế, giới thiệu khả năng thực hành, tiềm năng việc làm, nhu cầu lớn của xã hội… với các ngành lạ đã khiến các thí sinh khá thích thú, cánh cửa đại học sẽ rộng mở hơn với các thích thú, tìm hiểu và nhu cầu sở hữu kiến thức hữu dụng như vậy!
















