- Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết Đức đã nói rất rõ rằng Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, ông Lindner không cho biết liệu dự án đường ống khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 có bị ngừng hay không.
![]() |
| Đức hoàn toàn không muốn dự án Dòng chảy phương Bắc 2 gặp bất kỳ vấn đề gì bởi dự án này có liên quan trực tiếp đến lợi ích của nước này. |
Phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến được chủ trì bởi Ngân hàng Deutsche, Bộ trưởng Lindner cho biết, ông sẽ không nói về các biện pháp trừng phạt cụ thể nhằm vào Nga. “Chúng tôi đã làm rất rõ rằng việc phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm đến Mỹ đã khẳng định Berlin và Washington có phương pháp tiếp cận giống nhau trong vấn đề Ukraine, Nga và các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, ông Scholz cũng không đề cập đến dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dù cho Tổng thống Biden tuyên bố nếu Nga xâm lược Ukraine, “sẽ không còn Dòng chảy phương Bắc 2”.
Đức hoàn toàn không muốn dự án Dòng chảy phương Bắc 2 gặp bất kỳ vấn đề gì bởi dự án này có liên quan trực tiếp đến lợi ích của nước này.
Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 gây tranh cãi trong các đồng minh phương Tây. Mỹ kịch liệt phản đối dự án này vì cho rằng dự án này khiến Châu Âu phụ thuộc vào Nga.
Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ giúp chuyển khí đốt từ Nga đi qua Biển Baltic đến Đức. Đức nhập 55 tỉ mét khối khí đốt, 70% nhu cầu của nước này, từ Nga và đường ống dẫn khí đốt mới sẽ giúp tăng gấp đôi số lượng khí đốt nhập khẩu. Giới chức Mỹ liên tục tìm cách ngăn chặn cái mà họ gọi là sự phụ thuộc ngày càng tăng của Tây Âu vào nguồn năng lượng của Nga bằng cách trừng phạt dự án Dòng chảy Phương Bắc 2.
















