- Anh sẽ đề nghị với NATO cho phép nước này tăng số lượng binh sĩ Anh được đưa đến Estonia, triển khai thêm lực lượng chiến đấu cơ thuộc Không quân Hoàng gia Anh đến Nam Châu Âu và tàu của Hải quân Hoàng gia đến Đông Địa Trung Hải trong cuộc gặp sắp tới giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
![]() |
| Thủ tướng Anh Boris Johnson |
Các đề xuất trên sẽ chính thức được đưa ra trong ngày hôm nay (10/2) trong chuyến thăm của Thủ tướng Johnson đến trụ sở của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương – NATO ở Brussels, phía Anh đã thông báo như vậy ngay trước thềm chuyến đi của ông Johnson.
Việc Anh đề nghị tăng cường binh sĩ và vũ khí đến gần các đường biên giới của Nga sẽ được tiến hành dưới danh nghĩa “bảo vệ” các đồng minh NATO.
“Khi NATO được thành lập, các đồng minh đã đưa ra cam kết mang tính lịch sử về việc bảo vệ sự tự do của mỗi một quốc gia thành viên. Anh vẫn không lung lay trong cam kết của mình đối với an ninh Châu Âu”, tuyên bố của Thủ tướng Johnson đã nhấn mạnh như vậy.
Văn phòng Thủ tướng Anh đã cho biết thông tin chi tiết rằng, Anh muốn đề xuất “tăng gấp đôi số lượng binh sĩ Anh đến Estonia, triển khai thêm chiến đấu cơ để thành lập một phi đội ở Nam Châu Âu đồng thời triển khai thêm hai tàu chiến HMS Trent và a Type 45 Destroyer đến Đông Địa Trung Hải” rõ ràng là để “giúp bảo vệ các vùng biển và bầu trời ở góc đông nam của NATO.”
















