- “Việc NATO dần dần xâm nhập” vào Ukraine đã đưa liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đến “lằn ranh đỏ” của Moscow, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã nói với hãng tin CNN như vậy. Theo ông Peskov, tình hình như thế đã đặt ra một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh chung của Châu Âu.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ông Peskov hôm qua (16/1) cho biết giới chức phương Tây trước đây đã cam kết rằng NATO sẽ không mở rộng thêm nữa về hướng đông, tiến vào khối Xô-viết cũ. Những lời cam kết này đã được ghi chép lại dù chúng chưa bao giờ “được đưa ra theo một cách có tính ràng buộc về mặt pháp lý, ông Peskov thừa nhận. Ngược lại với những cam kết đó, trong những năm qua, NATO đã thực hiện chính sách “mở cửa” để thu nhận nhiều nước thuộc Hiệp ước Warsaw cũ. Moscow đang hạn chế sự bành trướng này ở nước láng giềng của Nga là Ukraine, ông Peskov cho biết.
“Trước hết, đã có những phát biểu nhưng với lần này chúng tôi chứng kiến việc NATO xâm nhập dần dần vào lãnh thổ Ukraine bằng cơ sở hạ tầng, bằng lực lượng đào tạo binh sĩ, bằng việc cung cấp vũ khí phòng thủ và tấn công, bằng việc huấn luyện binh sĩ Ukraine và nhiều việc khác…”, ông Peskov cáo buộc.
Theo phát ngôn viên điện Kremlin, những động thái trên của NATO đã đưa liên minh này trực tiếp đến “lằn ranh đỏ” của Nga, tạo ra một tình huống gây ra “mối đe dọa thực sự” đối với Nga và đối với “cấu trúc an ninh Châu Âu” nói chung. Nga có đường biên giới chung kéo dài 3.000km với Ukraine.