- Lầu Năm Góc hôm qua (24/1) đã đặt 8.500 quân trong tình trạng báo động để có thể sẵn sàng triển khai đến Châu Âu như một phần của “lực lượng phản ứng” NATO trong bối cảnh lo ngại gia tăng về viễn cảnh Nga có thể tấn công Ukraine. Tổng thống Joe Biden đã tham vấn với các nhà lãnh đạo quan trọng của Châu Âu, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết giữa Mỹ với các đồng minh.
![]() |
Ảnh minh họa |
Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho hay, khoảng 8.500 quân Mỹ đang được đặt trong tình trạng báo động để có thể sẵn sàng triển khai – không phải tới Ukraine mà tới lãnh thổ của NATO ở Đông Âu như một phần của lực lượng liên minh nhằm thực hiện cam kết đoàn kết ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào từ Nga.
Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga đang có ý định tấn công xâm lược Ukraine sau khi Moscow triển khai hàng chục nghìn quân đến biên giới với nước láng giềng.
Nga bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định nước này chưa bao giờ có ý định tấn công Ukraine trừ khi bị khiêu khích.