- Đức có thể cân nhắc chặn dự án Dòng chảy phương Bắc 2 nếu Nga tấn công Ukraine, Thủ tướng Olaf Scholz hôm nay (19/1) cho biết khi áp lực đang dồn lên chính phủ ông đòi ông phải áp dụng lập trường cứng rắn hơn với điện Kremlin.
Thủ tướng Scholz đã có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Berlin để thảo luận về các bước đi tiếp theo sau khi cuộc đối thoại giữa Nga với các nước phương Tây về việc điện Kremlin triển khai quân đến biên giới với Ukraine đã kết thúc hồi tuần trước mà không đạt được bước đột phá nào.
Ông Scholz trước đó từng nói Đức sẵn sàng tung ra các biện pháp trừng phạt nếu Nga tấn công Ukraine và mọi biện pháp đều đang nằm trên bàn thảo luận, trong đó có các biện pháp liên quan đến dự án Dòng chảy Phương Bắc 2.
Phương Tây đang cáo buộc Nga có ý định tấn công xâm lược nước láng giềng Ukraine. Dù Moscow bác bỏ cáo buộc này nhưng phương Tây đang dùng nhiều biện pháp để gây sức ép với Nga, trong đó có việc dùng dự án Dòng chảy Phương Bắc 2.
Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 gây tranh cãi trong các đồng minh phương Tây. Mỹ kịch liệt phản đối dự án này vì cho rằng dự án này khiến Châu Âu phụ thuộc vào Nga.
Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ giúp chuyển khí đốt từ Nga đi qua Biển Baltic đến Đức. Giới chức Mỹ liên tục tìm cách ngăn chặn cái mà họ gọi là sự phụ thuộc ngày càng tăng của Tây Âu vào nguồn năng lượng của Nga bằng cách trừng phạt dự án Dòng chảy Phương Bắc 2.