- Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã chấp nhận đơn xin từ chức của chính phủ sau khi làn sóng biểu tình bùng nổ vì giá cả xăng dầu và khí đốt tăng cao, dẫn đến các cuộc đụng độ với cảnh sát.
![]() |
Động thái trên được thông báo vào sáng nay (5/1) sau một đêm biểu tình bạo lực leo thang trên khắp cả nước. Mặc dù quyết định chấp nhận đơn từ chức của chính phủ có hiệu lực ngay lập tức nhưng các thành viên nội các hiện tại sẽ tiếp tục công việc của họ cho đến khi chính quyền mới được thiết lập. Phó Thủ tướng thứ nhất Alikhan Smailov được chỉ định là quyền Thủ tướng trong thời gian tạm thời trước mắt.
Trước đó, đêm qua (4/1), Tổng thống Tokayev đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm ở thành phố lớn nhất Kazakhstan là Almaty cũng như ở khu vực Mangystau sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát chống bạo động và người biểu tình.
Một số bức ảnh và video được tung trên mạng cho thấy một số lượng lớn người biểu tình đập phá và đốt xe cảnh sát trong khi các sĩ quan sử dụng lựu đạn hơi cay và các vũ khí không gây chết người khác để giải tán đám đông.