- Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đang phân vân về khả năng gặp gỡ người đồng cấp Vladimir Putin vào tháng 1 tới trong bối cảnh hai nước đang mâu thuẫn gay gắt về tình hình ở Ukraine. Washington cáo buộc Moscow có ý định tấn công xâm lược nước láng giềng Ukraine trong khi Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này.
Ngày hôm qua (28/12), một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết một cuộc gặp song phương Nga-Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/1. Các đại diện từ liên minh NATO cũng dự định có cuộc gặp với Nga hai ngày sau đó. Tiếp đến, một ngày sau, Tổ chức Hợp tác và An ninh Châu Âu (OSCE) sẽ có cuộc gặp với các đại diện đến từ Nga.
"Khi chúng tôi ngồi xuống bàn đàm phán, Nga có thể bày tỏ các quan ngại của họ và chúng tôi cũng sẽ bày tỏ các quan ngại của chúng tôi về các hoạt động của Nga", phát ngôn viên của Mỹ cho biết.
Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng gặp gỡ Tổng thống Putin vào tháng 1 tới, Tổng thống Biden đã nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi sẽ xem xét."
Có vẻ nhưng chính quyền của Tổng thống Putin vẫn còn đang phân vân về khả năng tiến hành các cuộc đối thoại với Nga vào thời gian tới.
Về phía Nga, điện Kremlin dường như nghĩ rằng ngày giờ cuộc gặp chưa được xác định chắc chắn. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngay trước đó đã nói với cánh phóng viên rằng ngày giờ diễn ra cuộc gặp “đang được xem xét nhưng chưa có thỏa thuận cuối cùng nào đạt được”.















