- Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra ngày hôm qua (7/12), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng Washington ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và kêu gọi làm dịu căng thẳng.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với người đồng cấp Biden. |
Cuộc điện đàm ngày hôm qua giữa ông Biden và người đồng cấp Putin đã kéo dài trong 121 phút và đề cập đến rất nhiều vấn đề nhưng tập trung chủ yếu vào việc Nga triển khai quân đến biên giới phía tây – một diễn biến mà báo chí phương Tây cho rằng là dấu hiệu của việc Nga sắp tấn công nước láng giềng Ukraine.
"Tổng thống Biden đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của Mỹ và các đồng minh Châu Âu về việc Nga tăng cường triển khai lực lượng đến xung quanh Ukraine. Ông Biden đã nói rõ rằng Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả bằng các biện pháp mạnh về kinh tế cũng như các biện pháp khác nếu leo thang quân sự xảy ra”, Nhà Trắng cho biết.
"Tổng thống Biden tái khẳng định sự ủng hộ của ông dành cho chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đồng thời kêu gọi làm dịu căng thẳng và quay trở lại con đường ngoại giao”, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết thêm.
















