- Nga cho biết nước này đang củng cố căn cứ quân sự ở Tajikistan bằng cách triển khai thêm 30 xe tăng mới và lực lượng đóng tại căn cứ này đã tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa. Diễn biến này cho thấy Moscow đang lo ngại về những xáo trộn và bất ổn ở Afghanistan gần đây.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Viễn cảnh lực lượng chiến binh Hồi giáo ở Afghanistan xâm nhập vào Tajikistan và các nước cựu Xô Viết khác ở Trung Á là một mối lo ngại đối với Moscow bởi Nga luôn coi khu vực này là vùng đệm an toàn ở phía nam của họ.
Lực lượng Nga hôm đầu tuần đã tiến hành bài diễn tập đẩy lùi một cuộc không kích của kẻ thù vào các cơ sở hạ tầng quân sự của họ, sử dụng các hệ thống S-300PS, hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Căn cứ của Nga ở Tajikistan là căn cứ quân sự lớn nhất bên ngoài biên giới nước này.
Nga đã từng tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn với các đồng minh ở gần biên giới Tajik-Afghan hồi tháng 10 sau khi Mỹ và các đồng minh rút quân khỏi Afghanistan và Taliban lên cầm quyền.
















