- Nga có thể buộc phải triển khai các tên lửa hạt nhân tầm trung trên lãnh thổ của châu Âu để đáp trả kế hoạch của NATO trong việc tăng cường sự hiện diện của vũ khí nguyên tử trên lục địa này, một nhà ngoại giao hàng đầu của Nga vừa cảnh báo như vậy.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhấn mạnh rằng nếu các nước phương Tây từ chối ký một thỏa thuận tạm ngừng triển khai các lực lượng hạt nhân tầm trung ở Châu Âu thì Nga buộc phải triển khai nhiều hơn nữa tên lửa hạt nhân đến phía Tây.
Moscow đã đề xuất ký một thỏa thuận như nói ở trên như một phần trong gói biện pháp nhằm làm dịu căng thẳng đang diễn ra ở Ukraine.
“Không có tiến bộ đạt được theo hướng tìm giải pháp ngoại giao-chính trị cho vấn đề này sẽ buộc chúng tôi phải có đòn đáp trả bằng quân sự. Điều đó có nghĩa là, đó sẽ là sự đối đầu, vòng tiếp theo là hoạt động triển khai những công cụ như vậy từ phía chúng tôi”, Thứ trưởng Ryabkov nói, ám chỉ đến tên lửa hạt nhân.
















