- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa ra lệnh cho một nhóm tàu sân bay của Hải quân Mỹ đến triển khai ở khu vực Địa Trung Hải thay vì di chuyển đến Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ quan ngại về hoạt động điều động một số lượng lớn quân của Nga đến biên giới với Ukraine.
![]() |
| Tàu sân bay USS Harry S. Truman |
Nhóm tàu sân bay Truman gồm tàu sân bay USS Harry S. Truman và 5 chiến hạm khác gồm tuần dương hạm USS San Jacinto cùng với các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely và USS Jason Dunham. Ngoài ra, nhóm tàu này còn có sự góp mặt của tàu khu trục HNoMS Fridtjof Nansen của Hải quân Na-uy.
Nhóm tàu sân bay Truman đã rời cảng quê hương ở Norfolk, Virginia hôm 1/12 và đã đi vào biển Địa Trung Hải hôm 14/12. Trước đây, nhóm tàu này được lên kế hoạch di chuyển đến vùng Vịnh nhưng kế hoạch đã thay đổi.
Một quan chức quốc phòng Mỹ hôm qua (28/12) cho biết sự thay đổi trong kế hoạch triển khai của tàu sân bay USS Harry S. Truman và 5 tàu chiến khác trong nhóm phản ánh việc Mỹ muốn duy trì sự hiện diện thường xuyên ở Châu Âu. Đây là điều cần thiết để trấn an các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực, một quan chức giấu tên của Mỹ đã cho biết như vậy.
Mỹ và các đồng minh phương Tây đang dõi theo một cách lo lắng hoạt động triển khai quân của Nga đến biên giới với Ukraine. Phương Tây cáo buộc Nga triển khai một số lượng quân lớn bất thường, có lúc lên đến 100.000 binh sĩ, đến biên giới của Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc tấn công xâm lược nước láng giềng. Moscow thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này nhưng phương Tây vẫn liên tiếp bày tỏ quan ngại và gia tăng sức ép với Nga.
















