- Ngoại trưởng Lithuania hôm qua (13/12) cho biết ông sẽ không tham dự Thế Vận hội Olympic Mùa Đông ở Trung Quốc vào năm 2022 trong khi Pháp và Hà Lan đang tìm kiếm một lập trường chung của Liên minh Châu Âu (EU) về vấn đề có nên dùng hoạt động tẩy chay này để đáp trả cái mà họ cáo buộc là những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.
![]() |
Liên minh Châu Âu đang bị giằng xé trước quyết định liệu có tham gia cùng Mỹ, Canada, Australia và Anh trong chiến dịch tẩy chay ngoại giao Thế Vận hội Olympic Mùa Đông ở Trung Quốc. Một số nước EU hiện chần chừa chưa quyết định được bởi lo ngại Trung Quốc sẽ tung đòn trả đũa và gây ảnh hưởng đến hoạt động thương mại.
"Tôi sẽ không đi", Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis đã nói như vậy ngay trước thềm cuộc họp giữa ngoại trưởng các nước EU. Lithuania hiện đang phải đối mặt với sự phong tỏa thương mại của Trung Quốc vì mối quan hệ thân thiết của nước này với Đài Loan. Trong khi đó, Pháp phản đối việc tẩy chay này, nói rằng động thái đó chỉ mang tính biểu tượng và chẳng có mấy ý nghĩa.
Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn cho biết, EU sẽ không thể đạt được lập trường chung về vấn đề này nhanh chóng được. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ thảo luận vấn đề tẩy chay Thế Vận hội Olympic ở Bắc Kinh vào thứ Năm tới (16/12).
Tẩy chay ngoại giao là các nước này sẽ không cử đại diện của chính phủ đến tham dự sự kiện thể thao ở Bắc Kinh nhưng các vận động viên vẫn tham gia đua tài như bình thường.
















