- Đức hôm qua (15/12) thông báo nước này quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao Nga sau khi một tòa án của nước này kết luận Moscow đứng đằng sau vụ giết hại một người Checnya ở Berlin cách đây 2 năm.
![]() |
| Thi thể Zelimkhan “Tornike” Khangoshvili được đưa đi sau vụ sát hại |
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock miêu tả vụ giết người nói trên là “một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Đức và chủ quyền của Liên bang Đức”. Đại sứ Nga tại Berlin đã bị triệu tập đến để thảo luận về kết luận của tòa án Đức và được thông báo về vụ trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga, bà Baerbock cho hay.
Trước đó, năm 2019, Zelimkhan “Tornike” Khangoshvili – một người đàn ông quốc tịch Đức gốc Chechnya 40 tuổi, đã bị giết chết ở thủ đô Berlin. Vụ việc này đã khiến Berlin tức giận và khiến chính phủ Đức trục xuất 2 nhà ngoại giao khác của Nga tại thời điểm đó. Moscow đã nhanh chóng đáp trả động thái đó.
Theo AP, hai nhà ngoại giao Nga bị Đức trục xuất lần này có liên quan đến các cơ quan tình báo của Nga.
















