- Chiều 14/12, Công an Thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 04 tháng thực hiện Phương án số 03, ngày 16/8/2021 của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch Covid-19 (từ 16/8/2021-13/12/2021);
Đông thời triển khai các Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; cao điểm bảo đảm TTATGT, TTĐT, TTCC Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022; cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.
![]() |
Tại Hội nghị, theo đánh giá của Công an TP, trong 4 tháng thực hiện Phương án 03 của Bộ Công an, tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,7%; phạm pháp hình sự giảm 7% so với thời gian liền kề trước đó (đạt mục tiêu Bộ Công an đề ra). Khám phá chung đạt tỷ lệ 87,1%; điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 98,3%...
Một số loại tội phạm giảm rõ rệt so với thời gian 4 tháng liền kề trước đó, như cướp tài sản (giảm 36,6%); cướp giật tài sản (giảm 17,9%); trộm cắp tài sản (giảm 26,1%)...Nhiều đơn vị đã kiềm chế, kéo giảm mạnh số vụ phạm tội về trật tự xã hội như Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Đông Anh, Gia Lâm, Chương Mỹ, Phú Xuyên.
Kết quả điều tra khám phá án kinh tế, ma túy, môi trường đều đạt cao. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác giải quyết án đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ đề ra. Tai nạn giao thông từ nghiêm trọng giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020 và so với 4 tháng liên kề trước khi thực hiện Phương án số 03.
Kết quả điều tra khám phá án kinh tế, ma túy, môi trường đều đạt cao. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác giải quyết án đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ đề ra. Tai nạn giao thông từ nghiêm trọng giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020 và so với 4 tháng liên kề trước khi thực hiện Phương án số 03.
Để chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn cho nhân dân Thủ đô vui xuân, đón Tết, Công an TP đã xây dựng, ban hành 3 kế hoạch triển khai đợt cao điểm, gồm: Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022; cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.
Theo đó, bắt đầu từ 8h00, ngày 15/12/2021 đến 14/02/2022, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại các kế hoạch nói trên.
Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an một số đơn vị đã tham luận báo cáo, làm rõ tình hình, kết quả nổi bật trong quá trình thực hiện Phương án 03; những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị, đề xuất để hoàn thành các chỉ tiêu cao điểm.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP đã biểu dương những thành tích, kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong 04 tháng triển khai, thực hiện Phương án số 03 của Bộ Công an, Phương án số 536 của Công an thành phố về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch Covid-19.
Giám đốc công an TP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:
Các đơn vị tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm TTGT, TTCC, TTĐT; phòng chống cháy nổ; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo...
Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ chính quyền địa phương để huy động các ngành, các cấp, các lực lượng tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn ANTT, ủng hộ và giúp đỡ các lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ được giao...
Bên cạnh việc tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm chung, các đơn vị chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch cao điểm theo các chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm chuyên sâu nhằm kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nổi trong dịp Tết Nguyên đán như: cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Thành phố; cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đợt cao điểm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố...
P.Mai