- Tờ The Times vừa đưa tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson đang cân nhắc tiến hành tẩy chay ngoại giao đối với sự kiện Thế Vận hội Olympic Mùa Đông 2022 ở Bắc Kinh vì cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Như vậy, sau Mỹ, có thêm nước Anh cân nhắc động thái này.
![]() |
| Thủ tướng Anh Boris Johnson |
Theo tờ The Times, chính phủ Anh đang tích cực thảo luận về khả năng không cử quan chức sang tham dự lễ khai mạc Thế Vận hội Olympic Mùa Đông ở Bắc Kinh. Ngoại trưởng Anh Liz Truss được tin là ủng hộ ý kiến trên.
Một trong những lựa chọn được đưa ra là Anh có thể chỉ cử Đại sứ tham gia chứ không có thêm bất kỳ quan chức nào khác.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã nói rằng chính quyền của ông “đang cân nhắc” về khả năng tẩy chay ngoại giao Thế Vận hội Olympic Mùa Đông ở Trung Quốc khi được giới báo chí hỏi về việc này.
Tẩy chay ngoại giao có nghĩa là giới chức Mỹ sẽ không tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Mùa Đông 2022 ở Trung Quốc diễn ra vào tháng Hai tới.
Nếu Mỹ quyết định không cử các nhà ngoại giao đến tham dự lễ khai mạc nói trên thì đó sẽ là hành động khiển trách Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình vừa nỗ lực làm giảm căng thẳng Mỹ - Trung trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến - cuộc gặp lớn đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng Một đầu năm.
















