- Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước phát biểu của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cho rằng bán đảo Crimea được Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014 là "của Nga", Đại sứ quán Mỹ tại Sofia hôm qua (22/11) cho biết.
Bán đảo Crimea (Ảnh minh họa) |
Ông Radev - người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ hai trong cuộc bầu cử tổng thống ở Bulgaria hôm 21/11, đã lên tiếng cam kết sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết với các đồng minh NATO nhưng đồng thời cũng kêu gọi xây dựng mối quan hệ thực dụng với Nga.
Trong một cuộc tranh luận khi tranh cử nhiệm kỳ hai, ông Radev đã ám chỉ Crima “hiện tại là của Nga” và kêu gọi Brussels khôi phục đối thoại với Nga với lập luận rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow chẳng có tác dụng gì.
Phản ứng trước phát biểu trên của Tổng thống Radev, Đại sứ quán Mỹ tại Sofia đã ra tuyên bố nói rằng: "Mỹ quan ngại sâu sắc trước phát biểu gần đây của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, trong đó ông này ám chỉ Crimea là của Nga”.
"Mỹ, G7, Liên mlinh Châu Âu và NATO luôn rõ ràng và đoàn kết trong lập trường, bất chấp cuộc sáp nhập và chiếm đóng hiện giờ của Nga, Crimea là của Ukraine”, Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh.
Những phát biểu của ông Radev về Crimea cũng đã vấp phải sự phản đối từ Ukraine và sự chỉ trích mạnh mẽ từ các đối thủ của ông này ở trong nước.
Bán đảo Crimea đã chính thức trở thành một phần của nước Nga sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh hoàn tất tiến trình sáp nhập hồi tháng 3 năm 2014. Kể từ sau vụ sáp nhập này, giới chức chính quyền Kiev luôn miệng khẳng định sẽ tìm mọi cách để lấy lại bán đảo Crimea.
Tuy nhiên, Nga cũng cứng rắn không kém khi nhiều lần khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine. Moscow cũng tăng cường triển khai hàng loạt vũ khí mạnh hàng đầu của nước này đến Crimea để tỏ rõ sự quyết tâm của họ trong việc bảo vệ Crimea.
Phương Tây không chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và đã tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.