- Ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (10/11) đã nói rằng “Châu Âu đang gặp nguy hiểm” và đưa ra lời cảnh báo rằng EU cần phải thông qua một học thuyết tham vọng là nền tảng cho hoạt động quân sự chung ở nước ngoài, trong đó có việc xây dựng một lực lượng khủng hoảng có thể triển khai bất kỳ lúc nào.
![]() |
| Ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) |
Ông Josep Borrell đã nói với các phóng viên rằng bản phác thảo đầu tiên về “Định hướng chiến lược” của ông là vô cùng quan trọng đối với an ninh Châu Âu. Bản “Định hướng Chiến lược” này là một học thuyết quân sự và nó giống với “Khái niệm Chiến lược” của NATO – một văn bản đặt ra các mục tiêu cho liên minh.
"Châu Âu đang gặp nguy hiểm”, ông Borrell đã viết như vậy trong lời mở đầu cho bản tài liệu chiến lược hoàn chỉnh vừa được gửi đến cho 27 quốc gia thành viên EU để thảo luận. “Chúng ta cần phải xây dựng các năng lực có thể triển khai quân đội nhanh chóng”, ông Borrell cho biết.
Ý tưởng là xây dựng một lực lượng khủng hoảng gồm 5.000 quân của EU, ông Borrell cho hay nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu vẫn chịu trách nhiệm chính về phòng thủ tập thể của Châu Âu.
Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên EU sẽ thảo luận về vấn đề trên vào tuần sau và đang hướng tới mục tiêu thông qua một văn bản chính trị vào tháng Ba tới.
Một số quan chức hàng đầu Châu Âu đang vận động cho kế hoạch tham vọng về việc xây dựng một quân đội châu Âu với lý do đây là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo an ninh cho Châu Âu. Các nhà lãnh đạo này tin rằng EU phải trở nên độc lập với đồng minh chính ở bên kia Đại Tây Dương - Mỹ.
EU bắt đầu tính đến việc thành lập quân đội riêng dưới thời Tổng thống Donald Trump khi ông Trump thể hiện thái độ bất mãn trước việc Châu Âu không chịu chia sẻ gánh nặng tài chính với Mỹ trong vấn đề phòng thủ. Ông Trump từng cảnh báo sẽ rút quân Mỹ ra khỏi châu Âu và không đảm bảo an ninh cho châu Âu nếu các nước EU không tăng chi tiêu quốc phòng.
















