- “Từ nay đến cuối năm dịch còn rất phức tạp, nhiều người dân chủ quan với 5K. Đặc biệt là thời tiết khí hậu lạnh ở miền Bắc, các hoạt động tập thể đông người vào Tết sẽ rất đáng quan ngại.” – Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chia sẻ tại phiên chất vấn sáng 10/11.
Ưu tiên tiêm phủ toàn bộ vaccine rồi mới tiêm mũi 3
Trả lời chất vấn ĐBQH Đặng Hồng Sỹ - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận về nguyên tắc phân bổ vaccine, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ ưu tiên cho địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp trước; thứ hai là nơi nguy cơ cao như tập trung khu công nghiệp; đầu mối giao thông, trung tâm kinh tế, mật đô dân cư lớn… Ngoài ra, việc phân bổ cũng tập trung cho đối tượng ưu tiên trước như người cao tuổi trên 50, 65 tuổi vì đây là nhóm người rủi ro nhất.
Đối với việc tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi, Bộ trưởng cho biết, trước mắt sẽ tập trung cho địa bàn trọng điểm, trong tháng 11 sẽ cố gắng bao phủ phạm vi toàn quốc.
Về tiêm mũi 3, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin, Bộ mới có kế hoạch, chưa triển khai và dự kiến thực hiện và cuối tháng 12.
“Tuy nhiên, mục tiêu ưu tiên vẫn là phủ toàn bộ vaccine cho dân số nhanh nhất; mục tiêu là 2 tuần đầu tháng 11 phủ toàn bộ mũi 1 và mũi 2. Lúc đó, chúng ta mới tính đến tiêm mũi 3 cho người cao tuổi.” – Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ.
Nhấn mạnh phòng chống dịch luôn là ưu tiên của Bộ Y tế, Bộ trưởng cho biết, trong thời gian qua, chiến lược vaccine đã triển khai rất thành công, đồng bộ. “Chúng ta tiến hành mua, nhập khẩu gần 200 triệu liều vaccine về Việt Nam. Thúc đẩy chiến lược ngoại giao vaccine, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã nỗ lực trao đổi với các quốc gia khác để tăng lượng vaccine cho Việt Nam.”- Bộ trưởng nói và cho biết thêm, về nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao, Việt Nam có đơn vị tự nghiên cứu, sản xuất sắp được cấp phép. Đã có Vingroup nhận chuyển giao công nghệ từ Mỹ.
Liên quan đến câu hỏi của ĐB Dương Minh Ánh, (Đoàn Hà Nội) về việc “thời gian nào vaccine Việt Nam được phê duyệt và đưa vào sử dụng?”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, về mặt chuyên môn, an toàn phải đảm bảo tối đa.
“Bộ Y tế đã thành lập 2 hội đồng Y đức, cấp phép để làm việc với nhà sản xuất để đảm bảo an toàn. Bộ Y tế hy vọng sớm có vaccine từ Việt Nam để chủ động nguồn cung. Thời gian cụ thể phải chờ đợi kết quả từ 2 hội đồng.” – ông Long nói.
Rất quan ngại khi dịch tăng trở lại, người dân chủ quan
Đối với việc dự báo diễn biến dịch, Bộ trưởng nhấn mạnh, với dịch COVID-19 là rất khó khăn, hầu hết các nước chưa thể đưa ra dự báo dài hạn.
“Dịch chưa thể kết thúc trong năm 2022, chỉ có thể nói dịch sẽ giảm và trở thành cúm mùa… Đây là dịch chưa có tiền lệ, các biến chủng nhanh và mạnh khiến cho việc dự báo rất khó khăn.” – Bộ trưởng giải thích và cũng thừa nhận, việc dự báo ở nhiều địa phương chưa sát, Bộ sẽ trao đổi thêm với thế giới để nâng cao hơn chất lượng dự báo.
Với việc nhiều địa phương dịch tăng trở lại, Bộ trưởng cho biết “Bộ Y tế rất quan ngại” và liên tục chỉ đạo theo sát.
“Từ nay đến cuối năm còn rất phức tạp, nhiều người dân chủ quan với 5K. Đặc biệt là thời tiết khí hậu lạnh ở miền Bắc, các hoạt động tập thể đông người vào Tết sẽ rất đáng quan ngại. Với các địa phương phải tăng phủ vaccine để giảm tử vong.” – Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.















