- Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (25/10) đã phong tỏa 700 triệu USD tiền viện trợ cho Sudan sau khi quân đội nước này tiến hành một cuộc đảo chính quân sự và bắt giữ các quan chức trong chính phủ dân sự. Một phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ sẵn sàng sử dụng “mọi biện pháp” để giải quyết cuộc khủng hoảng.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết thêm, khoản viện trợ 700 triệu USD được dùng để giúp Sudan chuyển tiếp sang nền dân chủ sau khi nhà lãnh đạo lâu năm Omar Bashir bị lật đổ vào năm 2019 sau nhiều tháng xảy ra bạo loạn và biểu tình.
Tuy nhiên, quá trình chuyển tiếp sang nền dân chủ đã rơi vào hỗn loạn trong ngày hôm qua (25/10) khi quân đội bắt giữ Thủ tướng Abdalla Hamdok và một loạt bộ trưởng trong các cuộc đột kích trước rạng sáng.
Sĩ quan quân đội Abdel Fattah Al-Burhan - người chịu trách nhiệm giám sát quá trình chuyển đổi sang chính quyền dân sự kéo dài 4 năm qua, đã giải tán chính phủ đồng thời thông báo từ giờ trở đi sẽ chỉ có mình quân đội chịu trách nhiệm về giai đoạn còn lại của quá trình chuyển tiếp.
Phát ngôn viên Price cho hay giới chức Mỹ không được cảnh báo trước về cuộc đảo chính và ông không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về nơi Thủ tướng Hamdok bị giam giữ cũng như tình trạng hiện tại của ông này.
Ông Price kêu gọi quân đội Sudan ngay lập tức thả những quan chức bị bắt giữ đồng thời cảnh báo Mỹ “sẵn sàng dùng mọi biện pháp thích hợp để bắt những người đang tìm cách ngăn cản nguyện vọng và ý chí của người dân Sudan phải chịu trách nhiệm về hành động của họ”.