- Hai ngày qua, mưa lớn đã diễn ra ở khắp các tỉnh miền Trung từ khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định, trong đó Bình Khương (Quảng Ngãi) 712.8mm, Bình Tân (Quảng Ngãi) 723.2mm, Núi Thành (Quảng Nam) 741mm, Châu Ổ (Quảng Ngãi) 749.4mm, Thăng Bình (Quảng Nam) 873.2mm.
![]() |
| Hàng nghìn ngôi nhà ven sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ngập trong biển nước - ảnh: Zing.vn |
Từ ngày 22/10 đến sáng sớm ngày 24/10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến (tính từ 7h ngày 22/10 đến 03h ngày 24/10) từ 250-500mm.
Đặc biệt, có nơi trên 500mm như Trà Phú (Quảng Ngãi) 640mm, Hành Dũng (Quảng Ngãi) 646mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 646.6mm, Trà Khúc (Quảng Ngãi) 651.6mm, Xuân Bình (Quảng Nam) 667.6mm, Núi Thành (Quảng Nam) 687.4mm, Tam Trà (Quảng Nam) 697mm, Bình Khương (Quảng Ngãi) 712.8mm, Bình Tân (Quảng Ngãi) 723.2mm, Núi Thành (Quảng Nam) 741mm, Châu Ổ (Quảng Ngãi) 749.4mm, Thăng Bình (Quảng Nam) 873.2mm,…; ở Quảng Trị, Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến (tính từ 7h ngày 22/10 đến 03h ngày 24/10) từ 50-100mm, có nơi trên 100mm như Mỹ Chánh (Quảng Trị) 123.6mm, Hải An (Quảng Trị) 144mm
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên từ nay (24/10) đến ngày 25/10 ở khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to
Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.
Ngoài ra, từ nay (24/10) đến ngày mai, ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Quảng Ngãi sơ tán dân đến nơi an toàn
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cùng ngày, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký công điện khẩn yêu cầu các địa phương rà soát kịch bản chi tiết ứng phó với lũ lớn và sạt lở núi, bờ sông, bờ biển.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ công nhân, cán bộ kỹ thuật tại các công trình xây dựng trên địa bàn, các nhà máy, xí nghiệp, công xưởng nhất là tại các vị trí xung yếu để di chuyển đến nơi an toàn; trường hợp không chấp hành thì phải kiên quyết cưỡng chế và xem xét xử lý các đơn vị chủ quản theo quy định.
Tập trung kiểm tra, rà soát, huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở khẩn trương hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét di dời, sơ tán đến nơi an toàn theo Phương án Ứng phó thiên tai đã được phê duyệt, những hộ dân không đảm bảo an toàn phải kiên quyết vận động di dời, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế (ưu tiên tổ chức thực hiện theo hướng xen ghép, dân xen ghép với dân, khu dân cư xen ghép với khu dân cư, hạn chế sơ tán tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19);
Kiểm tra khả năng an toàn của nhà, trụ sở cơ quan nơi sơ tán người dân đến để đảm bảo an toàn cho người dân tại nơi tránh, trú lũ lớn. Đặc biệt lưu ý khu dân cư vùng trũng, thấp thuộc các xã ven sông Vệ, Phước Giang, Thoa, Trà Câu tại các huyện Nghĩa Hành (gồm các xã: Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Đức, Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Thiện,...), Mộ Đức (gồm các xã: Đức Hiệp, Đức Hòa,...), Tư Nghĩa (Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phương, Nghĩa Hiệp,...), thị xã Đức Phổ (Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn,...) và các khu vực đã bị sạt lở đất và có nguy cơ cao bị sạt lở đất do mưa, lũ vừa qua tại các huyện miền núi: Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long.
Đồng thời thành lập Ban Chỉ huy Tiền phương của địa phương để chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa, lũ lớn trên địa bàn phù hợp với tình hình, diễn biến thiên tai trên địa bàn; Sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện, hậu cần; tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn Nhân dân chủ động tổ chức các biện pháp ứng phó mưa, lũ và dự trự lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết ít nhất từ 7-10 ngày (nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị ngập sâu, chia cắt dài ngày).
Bố trí lực lượng để canh gác, cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi qua các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, có nước chảy xiết, tuyến đường bị sạt lở; tạm dừng hoạt động các đò ngang và không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ. Địa phương nào để xảy ra chết người do chủ quan, không tổ chức các biện pháp cảnh báo thì Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh...
















