- Cuộc đàm phán giữa tướng lĩnh quân sự hai nước Ấn Độ và Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài giữa hai bên ở khu vực biên giới tranh chấp Himalaya đã đổ vỡ. Cả hai bên hôm qua (10/10) đã đổ lỗi cho nhau về thất bại nói trên.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Hàng ngàn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu nóng bỏng ở khu vực Ladakh kể từ năm ngoái, bất chấp việc quân đội hai nước đã tiến hành hơn một chục vòng đàm phán để tháo gỡ tình hình.
Hồi cuối tuần vừa rồi, tướng lĩnh quân sự Ấn Độ và Trung Quốc đã tham gia vòng đàm phán thứ 13. Giới chức Ấn Độ nhấn mạnh rằng cuộc đối đầu hiện nay được châm ngòi bởi “các nỗ lực đơn phương của phía Trung Quốc nhằm thay đổi thế nguyên trạng”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.
"Trong cuộc họp, phía Ấn Độ đã đưa ra những đề xuất mang tính xây dựng nhằm giải quyết tình hình nhưng phía Trung Quốc không chấp thuận và cũng chẳng đưa ra được bất kỳ đề xuất nào để nhìn về phía trước”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay đồng thời nói thêm rằng điều đó đã dẫn đến việc cuộc họp không tìm được một giải pháp.
Trong khi đó, phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc – ông Long Shaohua cho biết, “phía Ấn Độ tiếp tục khăng khăng đưa ra những yêu cầu không hợp lý và không thực tế, khiến cuộc đàm phán trở nên khó khăn hơn”.
Ông Long cho hay ông hy vọng phía Ấn Độ sẽ “không đánh giá sai tình hình” và sẽ hợp tác với phía Trung Quốc để duy trì hòa bình trong khu vực.
















