- Có “một sự bất bình đẳng khủng khiếp” giữa các nước trong việc tiếp cận với vắc xin Covid-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ như vậy trong bài phát biểu tại Diễn đàn Các Nhà lãnh đạo Thế giới ở trường Đại học Columbia.
![]() |
| Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus |
"Hơn 6 tỉ liều vắc xin đã được tiêm cho người dân trên khắp toàn cầu và gần 1/3 dân số thế giới đã được tiêm vắc xin Covid-19 đủ cả hai mũi. Nhưng con số đó lại che giấu một sự bất bình đẳng khủng khiếp. Hơn 75% vắc xin được tiêm cho người dân ở những nước có thu nhập trung bình cao và cao. Các nước có thu nhập thấp nhận được chưa đến một nửa phần trăm trong tổng số vắc xin của thế giới. Ở Châu Phi, chỉ 4% người dân được tiêm vắc xin đủ hai mũi," ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã chỉ ra như vậy.
"Mục tiêu của WHO là tiêm vắc xin được cho 40% người dân mỗi nước trên toàn thế giới vào cuối năm nay và 70% vào giữa năm sau. Những mục tiêu này là có thể đạt được nhưng chỉ khi các nước và các công ty kiểm soát nguồn cung vắc xin cùng chung tay đóng góp”, Tổng Giám đốc WHO nói thêm.
Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, "chúng ta cần phải thừa nhận trên toàn cầu rằng, không nước nào có thể tiêm vắc xin và thoát ra khỏi đại dịch một mình, tách biệt với phần còn lại của thế giới. Chừng nào sự bất bình đẳng về vắc xin còn tiếp tục thì sự bất ổn về kinh tế, xã hội còn tiếp tục và virus càng có thêm cơ hội lây lan và biến đổi thành các biến chủng nguy hiểm hơn.
















