- 3 nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ và Anh đang hoạt động ở vùng biển tranh chấp ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong một màn phô trương sức mạnh nhằm thách thức Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ và Anh vừa ký một thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân với Australia – một thỏa thuận được cho là cũng nhằm vào Trung Quốc.
![]() |
| Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth |
“Lập trường của Trung Quốc là rất rõ ràng”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying hôm qua (28/9) cho hay. “Chúng tôi hy vọng một nước nào đó có thể nỗ lực nhiều hơn để giúp tăng cường niềm tin chung và thực sự bảo vệ cho sự ổn định và hòa bình trong khu vực.”
Các tàu sân bay đã đi lại ở Biển Đông trong suốt tháng 9 theo các tuyến đường mà nhấn mạnh đến mối quan hệ đối tác xuyên Ấn Độ Dương với các nước láng giềng của Trung Quốc. Giới chức Anh đã thẳng thắn công khai về chiến dịch nói trên. Theo đó, một tàu khu trục của Anh đi làm nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và nhóm tàu này đi qua Eo biển Đài Loan nhằm thách thức đòi hỏi chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở nhiều khu vực trên Biển Đông.
Trung Quốc đã phản ứng tức giận với hành động trên của Anh, nói rằng đó là một dấu hiệu nguy hiểm và thiếu thiện chí. “Hành động kiểu này chứa đựng những ý định xấu và phá hoại hòa bình cũng như sự ổn định ở Eo biển Đài Loan”, một phát ngôn viên của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa cho biết.
















