- Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (23/8) kêu gọi các nước ngừng tiêm mũi thứ ba vắc xin Covid-19 trong hai tháng như một cách để giảm sự bất bình đẳng trong vấn đề vắc xin toàn cầu đồng thời ngăn chặn tình trạng xuất hiện biến chủng virus corona mới.
![]() |
| Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus |
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói với các phóng viên ở thủ đô Budapest của Hungary rằng ông “rất thất vọng” với tình trạng cung cấp vắc xin trên thế giới hiện nay khi nhiều nước đã rất khó khăn để có thể cung cấp mũi tiêm thứ nhất và thứ hai cho một phần nhỏ dân số của họ thì các nước giàu hơn đang giữ lại kho dự trữ vắc xin ngày càng lớn lên của họ.
Ông Tedros kêu gọi các nước đang tiêm mũi thứ ba cho người dân hãy “chia sẻ mũi tiêm thứ ba đó cho các nước khác để họ có thể gia tăng số lượng người dân được tiêm chủng mũi 1 và mũi 2.”
Nhiều nước trong đó có Mỹ, Israel, Hungary và các nước ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Á đã và đang bắt đầu tiêm mũi vắc xin Covid-19 thứ ba cho người dân của họ.
Hồi đầu tháng 8, Hungary trở thành nước đầu tiên trong Liên minh Châu Âu (EU) 27 thành viên cho phép người dân đăng ký tiêm liều thứ ba và đến nay đã có hơn 187.000 người dân Hungary đã được tiêm mũi thứ ba.
Tuần trước, giới chức y tế Mỹ cũng đã thông báo kế hoạch triển khai tiêm mũi vắc xin Covid-19 thứ ba cho người dân, bắt đầu từ tháng 9.
Trước diễn biến trên, WHO liên tục kêu gọi các nước giàu hành động nhiều hơn để giúp các nước đang phát triển tiếp cận với nguồn cung vắc xin. Hôm qua, ông Tedros cho biết, trong số 4,8 billion tỉ liều vắc xin được cung cấp cho thế giới đến thời điểm này, 75% trong số đó rơi vào tay chỉ 10 nước trong khi tỉ lệ tiêm chủng ở Châu Phi đạt chưa đầy 2%.
“Bất bình đẳng vắc xin và chủ nghĩa dân tộc vắc xin” đã làm tăng nguy cơ xuất hiện thêm nhiều biến chủng virus corona có độ lây lan mạnh hơn, ông Tedros cho biết.
“Virus corona sẽ có cơ hội để lây lan ở các nước có tỉ lệ tiêm chủng thấp và biến chủng Delta có thể biến đổi để trở nên lây lan mạnh hơn. Cùng với đó, nhiều biến chủng mạnh khác cũng có thể xuất hiện”, Tổng Giám đốc WHO cảnh báo.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết tại cuộc họp báo rằng, nước này đang dự trữ 8 triệu liều vắc xin Covid-19 và họ đã viện trợ hơn 1,5 triệu liều cho các nước khác.
Ông Tedros cảm ơn Hungary về việc đã viện trợ vắc xin cho các nước khác đồng thời nhấn mạnh thêm rằng “chúng tôi hy vọng các bạn có thể viện trợ nhiều hơn nữa, bởi không ai an toàn cho đến khi mọi người đều an toàn."
















