- Đây là nỗ lực mới nhất của Trung Quốc nhằm giảm áp lực đối với các phụ huynh và học sinh trong hệ thống giáo dục vốn có tính cạnh tranh cao ở nước này.
![]() |
Học sinh ở Trung Quốc thường phải tham gia các kỳ thi từ năm đầu của tiểu học cho đến kỳ thi vào đại học ở tuổi 18.
Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho hay áp lực thi cử đang làm hại đến “sức khỏe tinh thần và thể chất” của học sinh.
Trong tuyên bố được đưa ra, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã nói: “Thi cử là một phần cần thiết trong giáo dục học đường nhưng một số trường có các vấn đề như thi cử quá nhiều và điều đó gây ra gánh nặng quá sức đối với học sinh. Điều này cần phải được chấn chỉnh”.
Các quy định mới cũng giới hạn số bài kiểm tra và bài thi mà một trường có thể đưa ra cho học sinh.
"Lớp 1 và lớp 2 ở cấp tiểu học sẽ không cần phải làm các bài kiểm tra giấy. Đối với các cấp học khác, nhà trường có thể tổ chức một cuộc thi cuối cùng vào mỗi kỳ. Các kỳ thi giữa kỳ được phép tổ chức cho các học sinh trung học. Các địa phương không được phép tổ chức những kỳ thi liên trường, kỳ thi khu vực cho học sinh tiểu học", Bộ Giáo dục Trung Quốc nhấn mạnh.
Phản ứng của người dân Trung Quốc trên mạng xã hội Weibo đối với quyết định mới nói trên của Bộ Giáo dục Trung Quốc là khác nhau. Một số người cho rằng đây là bước đi đúng hướng để giảm tải áp lực cho trẻ em. Tuy nhiên, những người khác lại đặt ra hỏi các trường sẽ đánh giá năng lực của học sinh như thế nào nếu không có các bài kiểm tra.
















