- Lực lượng Taliban hôm qua (16/8) đã tràn vào thủ đô của Afghanistan sau khi chính phủ sụp đổ và Tổng thống Ashraf Ghani theo dòng người chạy ra khỏi đất nước. Diễn biến này đặt dấu chấm hết cho một chiến dịch kéo dài 2 thập kỷ đầy tốn kém của Mỹ nhằm xây dựng lại đất nước Afghanistan.
![]() |
| Tổng thống Afghanistan đã chạy khỏi đất nước |
Lực lượng Taliban được trang bị vũ khí dày đặc đã tràn vào khắp thủ đô Kabul và nhiều trong số này đã xông vào chiếm dinh thự tổng thống bị bỏ hoang sau khi Tổng thống Ghani lên máy bay rời khỏi Afghanistan. Suhail Shaheen – một phát ngôn viên và cũng là một người đàm phán của Taliban, cho biết lực lượng chiến binh sẽ tiến hành đàm phán trong vài ngày nữa để thành lập “một chính phủ Hồi giáo toàn diện và cởi mở”.
Trước đó, một quan chức Taliban tuyên bố lực lượng này sẽ thông báo từ dinh thự của tổng thống về việc khôi phục lại Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan – cái tên chính thức của Afghanistan dưới thời Taliban trước khi lực lượng này bị Mỹ lật đổ sau các cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11/9.
Thủ đô Kabul hiện trong tình trạng hỗn loạn và người dân sợ hãi. Trực thăng bay vè vè trên đầu suốt cả ngày khi Mỹ đang tìm cách sơ tán nhân viên và người dân của họ ra khỏi Afghanistan. Khói bốc cao khắp khuôn viên Đại sứ quán Mỹ khi các nhân viên tiêu hủy những tài liệu quan trọng. Cờ của Mỹ đã được tháo xuống. Nhiều phái đoàn ngoại giao khác của phương Tây cũng chuẩn bị rút người.
Lo ngại lực lượng Taliban sẽ tái áp đặt trở lại sự thống trị tàn bạo, trong đó có việc xóa bỏ quyền của phụ nữ, người dân Afghanistan đang tìm cách tháo chạy khỏi đất nước.
















