Choáng váng trước Taliban, các đồng minh lao vào chỉ trích Mỹ

0
0

 - Các đồng minh cũng như các nhà chỉ trích hôm qua (16/8) đều đồng loạt lên án Mỹ về chiến dịch kéo dài 20 năm của NATO ở Afghanistan. Một chính khách hàng đầu của Đức thậm chí còn thẳng thừng miêu tả đó là “sai lầm lớn nhất” trong lịch sử liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Hình ảnh hỗn loạn ở Afghanistan sau khi Mỹ rút đi
Hình ảnh hỗn loạn ở Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

Choáng váng trước chiến thắng nhanh như chớp của Taliban trên khắp đất nước Afghanistan sau khi phương Tây rút quân đi, các nước trong liên minh NATO bị rơi vào tình thế phải cuống cuồng sơ tán công dân của họ cũng như những người Afghanistan dễ bị ảnh hưởng.

Việc Taliban quay trở lại cầm quyền cùng với những hình ảnh người dân Afghanistan hỗn loạn và tuyệt vọng tìm cách tháo chạy khỏi thủ đô Kabul trên những chiếc máy bay quân sự của phương Tây đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội về chiến dịch kéo dài hai thập kỷ do Mỹ dẫn dắt ở Afghanistan – một chiến dịch đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và tiêu tốn hàng nghìn tỉ USD.

Thủ tướng Angela Merkel cho rằng chiến dịch của NATO do Mỹ dẫn dắt đã đạt được ít mục tiêu hơn kế hoạch đồng thời chia sẻ nỗi đau của các gia đình binh lính thiệt mạng “bởi dường như lúc này mọi thứ đều vô ích".

Trong cuộc gặp với giới chức hàng đầu trong đảng của Thủ tướng Đức, bà Merkel nói rằng một khi Mỹ quyết định rút quân thì rõ ràng các đồng minh khác cũng phải làm theo. Quyết định này “hoàn toàn là do người Mỹ đưa ra” và nguyên nhân một phần là “từ những lý do chính trị trong nước Mỹ”.

"Việc rút quân đã gây ra phản ứng domino” và đỉnh điểm là sự trở lại của Taliban, bà Merkel nói. Đức là nước đóng góp số quân lớn thứ hai ở Afghanistan sau Mỹ.

Ông Armin Laschet - ứng cử viên kế nhiệm Thủ tướng Merkel trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới, gay gắt hơn khi miêu tả chiến dịch của NATO ở Afghanistan là thảm họa tồi tệ nhất của liên minh.

"Đó là thất bại lớn nhất mà NATO phải hứng chịu kể từ khi thành lập”, ông Armin Laschet nói.

Anh cũng lên án quyết định của Mỹ khi rời Afghanistan. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace từng cảnh báo sự trở lại của Taliban sẽ tạo ra môi trường nảy nở cho lực lượng cực đoan và lực lượng này sẽ đe dọa đến thế giới.

Ngoài các đồng minh, Mỹ còn bị chỉ trích bởi Nga và Trung Quốc.

Bắc Kinh miêu tả sự rút quân vội vã của Mỹ ra khỏi Afghanistan là một thất bại trong vai trò lãnh đạo trong khi Moscow khẳng định việc rút quân đồng nghĩa với việc Mỹ đã thất bại trong sứ mệnh ở Afghanistan.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.